Bình yên ở Tam Thuận

Thứ năm, 07/12/2017 09:50

Đồng bào theo các tôn giáo ở P. Tam Thuận (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chiếm 56,3% trong tổng số 20.976 nhân khẩu toàn phường, trong đó hai tôn giáo đông tín đồ: Phật giáo có 6.968 đạo hữu; Công giáo có 2.975 đạo hữu. Nhiều tổ dân phố chiếm 70- 80% đạo hữu. Đảng bộ P.  Tam Thuận có 309 đảng viên, sinh hoạt tại 26 chi bộ. Trong đó 20 chi bộ khu dân cư, 6 chi bộ cơ quan, trường học. Những năm đầu sau giải phóng, Tam Thuận được xác định là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) của Q. Thanh Khê.

Các giáo xứ ở P. Tam Thuận chúc mừng Đảng bộ địa phương nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng.

Từ đặc điểm ấy, Đảng bộ P. Tam Thuận tìm giải pháp tạo nên mẫu số chung là làm theo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ vận động xây dựng sự đoàn kết toàn dân. Tư duy ấy được biến thành hành động sáng tạo. Các mô hình "xóm đạo bình yên", "Tuyến phố bình yên", "5 + 1", " 6 tự quản", "3 không"… được hình thành từ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Công an, của CATP Đà Nẵng, CAQ Thanh Khê và các nghị quyết, chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ phường về tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi mô hình được gắn liền với biện pháp cụ thể, sát  thực tế phù hợp với từng hộ dân của đồng bào lương- giáo, phù hợp với tình hình, đặc điểm chung của địa phương, được bà con đạo hữu, giáo dân đồng thuận hưởng ứng. Các thành viên chủ chốt như linh mục quản xứ, trụ trì nhà chùa… đều dành thời gian sau buổi truyền đạo giảng giải để đạo hữu hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng của các mô hình và thống nhất quan điểm có "Xóm đạo bình yên", có "tuyến phố bình yên"… mới có "gia đình giáo dân hạnh phúc";  thực hiện được tâm linh "sống tốt đời, đẹp đạo".

Thượng tọa Thích Từ Hoa- trụ trì chùa Thuận Thành tự bạch: "Từ ngày thực hiện các mô hình của phường, khuôn hội Thuận Thành có nhiều đổi thay. Điều phấn khởi nhất là bà con Phật tử luôn sống và hoạt động trong vòng tay nhân ái cộng đồng, theo phương châm: "Đạo pháp - dân tộc - xã hội chủ nghĩa"…

Trên cơ sở thực hiện có hiệu quả các mô hình, tình hình ANTT trên địa bàn Tam Thuận từng bước ổn định, số vụ phạm pháp của thanh niên, thiếu niên năm sau giảm hơn năm trước. Nhiều người sau khi được giáo dục cảm hóa đều không tái phạm. Một người cha có hai con từng có quá khứ lầm lỗi tâm sự: "Nhờ có sự quan tâm của chính quyền, của đoàn thể, của công an… thực hiện tốt mô hình "5+1" cảm hóa, giáo dục nên hai con tôi mới tiến bộ và có cuộc sống ổn định như ngày nay. Gia đình tôi rất biết ơn việc tổ chức mô hình "5+1"…:

Trong khi thực hiện các mô hình, Đảng bộ phường đã xác minh một trong những nguyên nhân được cấp trên đánh giá Tam Thuận là một trong những địa bàn phức tạp về TTATXH của Q. Thanh Khê là do chưa xóa được đói, giảm được nghèo. Những năm 1975- 1985 toàn phường có 772 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,3% dân số.

Đảng bộ P. Tam Thuận xác định tổ chức thực hiện các mô hình và vận động xóa đói, giảm nghèo là hai nhiệm vụ gắn liền nhau được đảng viên, cán bộ, đồng bào lương- giáo đồng thuận. Các thành viên UBND, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan, trường học, tổ dân phố đồng loạt ra quân tuyên truyền vận động đạt kết quả to lớn, có ý nghĩa nhân văn bảo đảm an sinh xã hội. "Quỹ vì người nghèo" đã huy động được hơn 69 tỷ đồng, trong đó Hội CCB và Hội LHPN đã tín chấp 66 tỷ đồng cho 5.656 lượt hộ vay, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, đầu tư sửa chữa nâng cấp hai chợ, mở ra thêm nhiều dịch vụ, tạo điều kiện cho bà con lương - giáo đoàn kết năng động hơn và các nguồn thu của phường không ngừng tăng lên. Đến cuối năm 2016, Tam Thuận đã xóa được 100% hộ nghèo, trong đó đồng bào theo đạo có 126 hộ thoát nghèo, 32 hộ thoát đói; 100% kiệt hẻm được bê-tông hóa và hoàn chỉnh hệ thống mương cống thoát nước thải; đặc biệt bà con giáo dân khu dân cư số 1 đóng góp thêm được 100 triệu đồng làm mới cống thoát nước, xóa 100% nhà tạm, hầu hết nhà gia đình liệt sĩ thương binh được nâng cấp hoặc làm mới.

Tam Thuận đã đổi thay, đang đổi thay và sẽ còn đổi thay nhiều hơn nữa. Tam Thuận đã và sẽ xứng đáng với vị thế của nó trong môi trường sống của Q. Thanh Khê, của Đà Nẵng, nơi đáng sống để xây dựng Đề án "thành phố 4 an" mà có cánh tay nối dài là các mô hình "Xóm đạo bình yên" "Tuyến phố bình yên".

NGUYỄN THÀNH TRUNG